Chuyên mục

Mạng xã hội "buôn" gì: Bèo tây bỗng nhiên đắt giá hay câu chuyện nâng giá khẩu trang trục lợi?

VTV Digital - 10/06/2020 - 14:40 - Tiêu dùng

VTV.vn - Trong 24 giờ qua, cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao những vấn đề gì?

Mới đây, cư dân mạng đang xôn xao về câu chuyện của bèo tây - một loại cây mà trước giờ chỉ để giành cho lợn ăn nhưng loại bèo này lại được buôn bán "rôm rả" trên nhiều trang thương mại điện tử với giá 50.000 đồng/cây còn các cây thuỷ bình lại có giá tận 100.000 đồng/cây. Các cây này được bán để phục vụ nhóm khác chơi cây thuỷ sinh. Với một loại cây thường được vứt đi lại có giá cao thì cũng khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên.

Hay câu chuyện khi hãng khẩu trang 3M đã đệ đơn kiện một người bán khẩu trang trên Amazon vì bán khẩu trang N95 của hãng với giá cao cắt cổ. Được biết, giá niêm yết của 3M là 1,95 USD/chiếc, nhưng qua tay người này, giá lại được đẩy lên 23 USD, gấp 18 lần giá niêm yết. Nhờ đại dịch, người này đã thu về 350.000 USD từ việc bán khẩu trang.

Câu chuyện nào đang thu hút cộng đồng mạng?

Hãy cùng đón xem bản tin Tiêu dùng 24h phát sóng vào 10h hàng ngày trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.