Chuyên mục

Mát-xa trị liệu truyền thống của Thái Lan được ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại

Trung tâm Tin tức VTV24 - 14/12/2019 - 13:34 - Tiêu dùng

VTV.vn - UNESCO bổ sung 42 thực hành văn hóa trên thế giới vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, trong đó có mát-xa trị liệu truyền thống của Thái Lan.

Mát-xa trị liệu truyền thống của Thái Lan, tiếng địa phương gọi là "nuad Thai", bắt nguồn từ Ấn Độ và được cho là do các thầy lang, các nhà sư đưa vào Thái Lan khoảng 2.500 năm trước.

Dưới thời vua Rama III, những người nghiên cứu "nuad Thai" đã khắc những hiểu biết của họ về lĩnh vực này lên những tảng đá ở chùa Wat Pho. Năm 1962, trường dạy "nuad Thai" đầu tiên được mở và đến nay đã đào tạo hơn 200.000 học viên đến từ 145 quốc gia.

Mát-xa trị liệu truyền thống của Thái Lan được ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại - Ảnh 1.

Mát-xa Thái được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình du lịch tại Thái Lan

Hiện lĩnh vực mát-xa trị liệu truyền thống thu hút hàng chục nghìn lao động tại Thái Lan và là một trải nghiệm được rất nhiều du khách lựa chọn khi tới "Đất nước chùa Vàng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.