Chuyên mục

Mexico: Xuất khẩu quả bơ giảm lần đầu tiên trong 1 thập kỷ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 21/05/2019 - 12:06 - Tiêu dùng

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu quả bơ của Mexico trong năm ngoái đã sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2008.

Mexico: Xuất khẩu quả bơ giảm lần đầu tiên trong 1 thập kỷ - Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu quả bơ của Mexico năm 2018 đạt 2,392 tỷ USD

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu bơ Mexico, kim ngạch xuất khẩu quả bơ của nước này đạt 2,392 tỷ USD trong năm 2018, giảm 11,7% so với năm trước đó. Sự sụt giảm này chủ yếu là do trong năm 2017 biến đổi khí hậu đã gây ra các hiện tượng thời tiết xấu như sương giá, mưa đá… dẫn đến sản lượng thấp và giá bơ bị đẩy lên cao.

Mexico: Xuất khẩu quả bơ giảm lần đầu tiên trong 1 thập kỷ - Ảnh 2.

Quả bơ Mexico được thị trường rất ưa chuộng

Mexico hiện là nhà sản xuất quả bơ lớn nhất trên thế giới, chiếm tới hơn 48% số lượng quả bơ tiêu thụ trên toàn cầu. Quả bơ Mexico đã có mặt tại 34 nước trên thế giới. Các nước nhập khẩu quả bơ hàng đầu của Mexico là Mỹ, Canada, Nhật Bản và Trung Quốc. Mexico có 3 loại bơ nổi tiếng là Hass, Criollo và Fuerte, được người tiêu dùng trong nước và quốc tế rất ưa chuộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.