Chuyên mục

Monaco có giá nhà đất cao nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24 - 17/05/2019 - 11:50 - Tiêu dùng

VTV.vn - Monaco là thị trường có giá nhà ở cao cấp đắt đỏ nhất thế giới, mức giá trung bình là 48.800 EU/m2, tương đương 1,3 tỷ đồng/m2, theo thông tin của Savills.

Diện tích của cả đất nước Monaco còn nhỏ hơn so với diện tích tại công viên Trung tâm tại New York, tuy nhiên, đây là nơi sinh sống của 38.000 cư dân từ 139 quốc gia khác nhau.

Giám đốc phụ trách Nghiên cứu Savills toàn cầu cho biết thêm Monaco là một địa điểm có danh tiếng vượt trội đối với giới giàu có, gần như cứ 3 người thì có 1 triệu phú. Những cư dân giàu có này là động lực chính đẩy giá bất động sản ở đây cao tới vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.