Chuyên mục

Mỹ đề nghị Trung Quốc xóa sổ chợ động vật hoang dã

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/04/2020 - 10:36 - Tiêu dùng

VTV.vn - Mỹ đã yêu cầu Chính phủ Trung Quốc đóng cửa vĩnh viễn các khu chợ tươi sống và động vật hoang dã.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra vào hôm 22/4 sau khi có nhiều giả thuyết cho rằng nCoV đã xuất hiện lần đầu tại khu chợ bán hải sản và động vật hoang dã ở Thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, hồi tháng 12/2019.

Trung Quốc đã thông qua lệnh cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã từ 24/2 để đối phó với COVID-19. Nước này từng ban hành lệnh cấm tương tự sau đại dịch SARS năm 2002 - 2003, nhưng hoạt động buôn bán động vật hoang dã ở nước này sau đó sớm được nối lại.

Nguồn gốc của nCoV vẫn chưa được xác nhận, trong khi giới nghiên cứu phỏng đoán nó có thể bắt nguồn từ loài dơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.