Chuyên mục

Mỹ dọa sẽ đánh thuế rượu vang Pháp

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/07/2019 - 11:16 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ngày 26/7, Tổng thống Mỹ dọa sẽ đánh thuế rượu vang Pháp sau khi Paris đề xuất đánh thuế các công ty công nghệ lớn của Mỹ.

Mỹ hiện là thị trường rượu vang và rượu mạnh lớn nhất của Pháp. Năm ngoái, nước này chiếm gần 1/4 tổng lượng rượu vang xuất khẩu của Pháp, trị giá 3,2 tỷ Euro.

Pháp dự kiến sẽ đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số ở mức 3% tổng doanh thu hằng năm của các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật số lớn nhất ở nước này. Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp khẳng định, thuế công nghệ số là "một quyết định mang tầm quốc gia" và nước này sẽ triển khai bất chấp đe dọa từ Mỹ mới đây về việc sẽ có "hành động đáp trả tương xứng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.