Chuyên mục

Nên hay không chi tiền cho con học "tiền tiểu học"?

Trung tâm Tin tức VTV24 - 27/03/2019 - 11:29 - Tiêu dùng

VTV.vn - Đây là một trong những vấn đề rất nhiều phụ huynh có con sắp bước vào lớp 1 rất băn khoăn.

Chỉ vài tháng nữa, các bé sinh năm 2013 sẽ chính thức bước vào lớp 1. Không chỉ đau đầu lựa chọn giữa trường công lập, trường tư thục hay trường quốc tế, các bậc phụ huynh còn băn khoăn: Có nên hay không cho con học văn hóa trước khi đi học? Với các lớp học toán, học chữ, học đọc, học viết thì nên chọn những lớp như thế nào? Chi phí bao nhiêu tiền?

Một tháng nay, gần như tối nào, chị Đỗ Thị Ngọc Trang (Linh Đàm, Hà Nội) cũng dành thời gian để giúp Gia Huy - con trai thứ hai của chị học và viết chữ.

Theo tìm hiểu của gia đình, hiện có rất nhiều khóa "tiền tiểu học" cho trẻ tại các trung tâm. Mức học phí dao động mỗi tháng từ vài trăm nghìn đồng đến 2 triệu đồng tùy từng môn từ Toán, Tiếng Việt đến Ngoại ngữ. Thậm chí, nếu học ở những trung tâm có tiếng, mức học phí có thể lên tới vài triệu đồng.

Theo chị Trang, dù lựa chọn trường công lập cho con giống như anh trai, nhưng gia đình cũng không quá nặng nề việc con phải biết đọc biết viết trước khi vào lớp 1.

Cũng theo ý kiến của nhiều chuyên gia giáo dục, trước khi vào lớp 1, các gia đình chỉ cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho các con, có thể là thông qua các hoạt động ngoại khóa cùng các bạn đồng trang lứa, việc học văn hóa là không thực sự cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.