Chuyên mục

Nền kinh tế chia sẻ của Trung Quốc có thể tăng trưởng 10 - 15%/năm

Trung tâm Tin tức VTV24 - 08/03/2020 - 09:56 - Tiêu dùng

VTV.vn - Trung tâm Thông tin Nhà nước Trung Quốc dự báo nền kinh tế chia sẻ của nước này có thể tăng trưởng 10 - 15%/năm trong giai đoạn 2020 - 2022.

Theo báo cáo mới được công bố, dịch COVID-19 sẽ chỉ có tác động tạm thời tới nền kinh tế chia sẻ của Trung Quốc và nền kinh tế này sẽ hồi phục nhanh chóng sau khi dịch bệnh kết thúc. Trong năm 2020, dịch COVID-19 sẽ có tác động bất lợi đáng kể tới các lĩnh vực như chia sẻ nhà ở, phương tiện di chuyển nhưng cũng tạo ra các cơ hội mới trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và giao nhận hàng hóa.

Báo cáo của Trung tâm Thông tin Nhà nước Trung Quốc dự báo nền kinh tế chia sẻ của nước này sẽ tăng trưởng 8 - 10% trong năm nay và mức tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn nữa trong hai năm tiếp theo.

Năm ngoái, nền kinh tế chia sẻ của Trung Quốc có tổng giá trị các giao dịch lên tới 3.280 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 473 tỷ USD). Ước tính, khoảng 800 triệu người dân ở Trung Quốc có liên quan tới các lĩnh vực của nền kinh tế chia sẻ. Các nền tảng giao dịch của nền kinh tế chia sẻ đã tạo ra 6,23 triệu việc làm ở Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.