Chuyên mục

Nga thận trọng trong việc xuất khẩu lúa mỳ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 19/04/2020 - 11:05 - Tiêu dùng

VTV.vn - Lần gần đây nhất, Nga cấm hoàn toàn việc xuất khẩu lúa mỳ là vào năm 2010, khi hạn hán ảnh hưởng đến sản lượng, gây biến động thị trường toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp Nga, nước này không có kế hoạch tăng hạn ngạch quý II/2020.

Để đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước trong giai đoạn dịch bệnh, Nga cùng với một số nước láng giềng là các nước xuất khẩu lúa mỳ lớn thông qua Biển Đen đã hạn chế xuất khẩu ngũ cốc từ đầu tháng 4.

Nga thận trọng trong việc xuất khẩu lúa mỳ - Ảnh 1.

Theo một nhà giao dịch của châu Âu, giữa tháng 5 có thể là thời điểm hết hạn ngạch với tốc độ xuất khẩu nhanh của Nga hiện nay và nước này sẽ thận trọng trong việc xuất lúa mỳ ra các thị trường quốc tế sau thời điểm đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.