Chuyên mục

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) bán đồ xa xỉ do lo ngại suy thoái kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/03/2020 - 11:37 - Tiêu dùng

VTV.vn - Người dân Hong Kong (Trung Quốc) đang phải tìm cách xoay sở trong trường hợp khủng hoảng kinh tế kéo dài tại đây.

Nhiều người quyết định bán bớt quần áo và phụ kiện xa xỉ để lấy tiền dự phòng. WP Diamonds - một công ty đa quốc gia chuyên kinh doanh kim cương đã qua sử dụng cho hay, số lượng đăng ký bán lại kim cương, trang sức và đồng hồ xa xỉ trên trang web của hãng tại Hong Kong (Trung Quốc), trong 2 tháng đầu năm nay đã tăng 70%, so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng thời điểm này, Milan Station Holdings - một hãng kinh doanh túi xách xa xỉ cho hay, số lượng túi xách bán lại cho các cửa hàng của hãng đã tăng 30%. Theo các chuyên gia, mối lo về suy thoái kinh tế đã gây sức ép đối với vấn đề tài chính cá nhân của người dân Hong Kong (Trung Quốc) và việc bán các mặt hàng xa xỉ là một trong những cách nhanh nhất để giải quyết khủng hoảng tiền mặt ngắn hạn.

Chuỗi cửa hàng đồ xa xỉ gần 100 năm tuổi tại Mỹ đệ đơn phá sản Chuỗi cửa hàng đồ xa xỉ gần 100 năm tuổi tại Mỹ đệ đơn phá sản

VTV.vn - Chuỗi cửa hàng đồ xa xỉ Barneys New York nổi tiếng của Mỹ đã chính thức đệ đơn phá sản và tìm người mua, do gặp nhiều khó khăn về tài chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.