Chuyên mục

Người đàn ông miền Tây duyên nợ với tiền cổ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 11/06/2019 - 11:04 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ông Kim Khải (63 tuổi, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, An Giang) sở hữu hàng trăm loại tiền xu cổ của Việt Nam và được mệnh danh là "vua tiền cổ" ở miền Tây.

Ít ai ngờ rằng, bản đồ bằng tiền xu bên trong căn nhà nhỏ của ông Kim Khải là cả một gia tài tiền tỷ. Đó là định giá mà người dân xứ này đặt tên cho bộ sưu tập hàng ngàn đồng tiền cổ của ông. Bộ tiền xu Việt Nam được bày trí khéo léo trên bản đồ chữ S. Trên xuống theo đúng thứ tự, từ thời nhà Đinh năm 980 kéo dài qua các đời Lý, Trần… cho đến đồng tiền xu hiện hành. Đặc biệt, ông Khải có thể đọc và hiểu rõ lịch sử từng hiện vật qua từng niên đại.

Ông Khải kể, hơn 40 năm trước, thời còn phụ việc trong tiệm thuốc Tàu, có bao nhiêu lương là ông đem đổi hết tiền giấy cổ. Tiền Việt Nam và các nước, các mệnh giá, ông sưu tầm cả một album dày. Khoảng 20 năm trở lại đây, ông bắt đầu quay sang tiền xu vì những giá trị văn hóa, lịch sử vượt thời gian đằng sau vẻ ngoài gỉ sét.

Không chỉ sở hữu bộ sưu tập tiền cổ vô giá, những tháng ngày nay đây mai đó tìm hiểu tư liệu viết sách địa danh cho địa phương, ông Kim Khải còn sưu tầm huy hiệu, huân chương của hàng chục quốc gia trên thế giới. Với ông Khải, mỗi hiện vật có được là một lần chắt chiu. Mỗi đồng tiền cổ lưu giữ là một kỷ niệm hay nói đúng hơn, đó là những trang sử đáng giá, phải duyên thì mới gặp. 

Bộ ba tiền giấy cổ hiếm dự kiến bán được giá 8 triệu USD Bộ ba tiền giấy cổ hiếm dự kiến bán được giá 8 triệu USD

VTV.vn - 8 triệu USD là số tiền dự kiến sẽ thu được từ việc bán bộ ba tờ tiền hiếm phát hành vào thế kỷ XIX của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.