Chuyên mục

Nguyên nhân khiến hơn 8.000 ha cam Hà Giang rụng quả

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/02/2020 - 17:46 - Tiêu dùng

VTV.vn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang đã có báo cáo nguyên nhân khiến hơn 8.000 ha cam sành rụng ở các huyện Bắc Quang, Quang Bình.

Nguyên nhân được xác định do thời tiết mưa kéo dài từ ngày 28/1 đến ngày 11/2, kèm theo có sương muối, thay đổi thời tiết đột ngột làm cho quả cam bị sốc nước. Qua kiểm tra cho thấy, một số quả trên cây bị dạn vỏ gây nấm mốc làm cho quả cam bị thối và rụng.

Có nơi do thời tiết bắt đầu ấm lên, chu kỳ xuân hóa của cây bắt đầu. Vì vậy, việc cây tự điều chỉnh sinh lý để huy động dinh dưỡng cho chu kỳ mới đã dẫn tới rụng quả.

Ngoài ra, còn do sức mua giảm (do tạm đóng cửa biên giới - xe vận chuyển hàng hóa 2 chiều không có) nên người dân để nhiều quả trên cây. Một phần do một số nhà vườn tự để quả bán muộn với mục đích được giá cao nên chưa thu hoạch.

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang đang làm việc với các đầu mối để đẩy mạnh tiêu thụ cam cho các hộ có nhu cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.