Chuyên mục

Nhà máy tại Trung Quốc “chạy đua” sản xuất máy trợ thở

Trung tâm Tin tức VTV24 - 25/03/2020 - 12:08 - Tiêu dùng

VTV.vn - Các nhà máy tại Trung Quốc đang hoạt động 24/7 để đảm bảo nguồn cung máy trợ thở cho toàn cầu.

Chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy việc sản xuất máy trợ thở để cung cấp cho những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Ước tính tất cả nhà máy cung cấp máy trợ thở tại Trung Quốc phải hoạt động với công suất tối đa đến tháng 5 mới có thể đáp ứng kịp nhu cầu hiện tại.

Máy trợ thở là yếu tố quyết định mạng sống đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 đã diễn biến nặng. Chỉ riêng nước Mỹ, ước tính sẽ cần tới 960.000 máy trợ thở trong thời gian tới, nhưng nước này mới chỉ đáp ứng được 1/5 con số trên. Còn tại Italy, tình trạng khan hiếm máy trợ thở buộc các bác sĩ phải đưa ra lựa chọn ưu tiên cứu bệnh nhân nào trước.

Nhà máy tại Trung Quốc “chạy đua” sản xuất máy trợ thở - Ảnh 1.

Hình minh họa, Nguồn: Reuters

Các đơn hàng đặt mua máy trợ thở hiện đang đổ dồn về Trung Quốc, khiến nhà máy liên tục phải "chạy đua" với thời gian để kịp giao hàng. Theo chuyên gia phân tích Nikkei Lu từ Bloomberg, Trung Quốc có thể cung cấp ít nhất 14.000 máy thở không xâm lấn trong tháng 4 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.