Chuyên mục

Nhà nổi chống ngập ở miền Tây

Trung tâm Tin tức VTV24 - 01/10/2019 - 14:14 - Tiêu dùng

VTV.vn - Đây là sáng kiến táo bạo của một thanh niên 9x quê ở Đồng Tháp. Ý tưởng đạt giải Nhì cuộc thi khởi nghiệp do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Sinh ra và lớn lên ở vùng lũ Tháp Mười, Nguyễn Minh Hoàng từng mơ ước sẽ thiết kế một căn nhà lưỡng cư; nghĩa là vừa tiện nghi trên cạn, trên bề mặt ao hồ, vừa phù hợp khi mực nước sông dâng đột ngột. Sau bao nhiêu tìm tòi kết hợp với kiến thức khi theo học trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Hoàng đã trình làng một một căn nhà nổi với thiết kế đẹp, tiện nghi, rộng 48m2. Tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng, thi công trong 1 tháng.

Căn nhà nổi này còn được mệnh danh là căn nhà có nhiều cửa sổ. Vị trí cửa đã được tính toán khoa học để tận dụng tối đa ánh sáng trời. Một căn nhà không quá rộng nhưng bố trí hợp lý, gồm: hành lang, 2 phòng ngủ, phòng vệ sinh, một phòng khách và nhà ăn tích hợp. Chủ nhân của nó còn đang ấp ủ đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, tách biệt hẳn với lưới điện quốc gia.

Tại ĐBSCL, mô hình nhà lưỡng cư đang tỏ ra ưu thế. Không chỉ phù hợp với loại hình du lịch homestay, thân thiện với môi trường mà đây còn là thiết kế nhà ở tiện ích cho bà con vùng ngập. Một giải pháp mang tính khả thi, nhất là khi vùng đồng bằng này chỉ còn cao hơn mực nước biển 0,8 m và tốc độ sụt lún vẫn đang diễn biến phức tạp mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.