Chuyên mục

Nhà thuốc không liên thông dữ liệu phải ngừng hoạt động từ 1/4

Trung tâm Tin tức VTV24 - 27/03/2019 - 11:17 - Tiêu dùng

VTV.vn - Từ ngày 1/4, nhà thuốc không liên thông dữ liệu sẽ phải ngưng hoạt động. Đây là thông tin mới nhất của Sở Y tế TP.HCM đối với khoảng 6.000 nhà thuốc trên địa bàn.

Việc liên thông dữ liệu chung phần mềm nhằm đưa kinh doanh thuốc vào nề nếp và tránh tình trạng buôn bán bừa bãi thuốc kháng sinh.

Ngày 31/3 là hết thời gian các nhà thuốc tại TP.HCM phải liên thông. Tuy nhiên, theo Sở Y tế TP.HCM, số nhà thuốc kết nối dữ liệu tính đến hôm nay (27/3) vẫn còn thấp, khoảng 61%. Các nhà thuốc chưa liên thông tập trung tại các quận, huyện vùng ven.

Sau ngày 31/3, nhà thuốc không liên thông sẽ không duy trì được tiêu chuẩn GPP, Phòng Y tế sẽ tiến hành lập biên bản xử lý. Mục tiêu của Bộ Y tế đến 2020 tất cả các nhà thuốc trên cả nước phải được liên thông để kiểm soát việc buôn bán thuốc.

Nhà thuốc thông minh vận hành bằng cánh tay robot Nhà thuốc thông minh vận hành bằng cánh tay robot

VTV.vn - Một công ty tại Saudi Arabia đã cho ra mắt mô hình nhà thuốc thông minh sử dụng các cánh tay robot để sắp xếp và cấp phát thuốc cho người mua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.