Chuyên mục

Nhập khẩu không phải là nguyên nhân chủ yếu gây giảm giá thịt gà tại Đông Nam Bộ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 31/10/2019 - 13:07 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Bộ Công Thương, việc nhập khẩu thịt gà thời gian qua không phải là nguyên nhân chủ yếu gây giảm giá thịt gà tại Đông Nam Bộ.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, do khi dịch tả lợn châu Phi lan rộng, nhiều hộ chăn nuôi lợn ở khu vực này dự báo người tiêu dùng sẽ không ăn thịt lợn, vì vậy đã chuyển sang chăn nuôi gà công nghiệp ồ ạt, làm tăng đàn tự phát, thiếu kiểm soát. Việc phát triển "nóng" ngành chăn nuôi gà đã gây sức ép cho các hộ, các cơ sở chăn nuôi bán giảm giá để cắt lỗ, thu hồi vốn. Đây là những nguyên nhân chính đẩy giá gà công nghiệp tại Đông Nam Bộ giảm sâu trong tháng 8 và tháng 9.

Nhập khẩu không phải là nguyên nhân chủ yếu gây giảm giá thịt gà tại Đông Nam Bộ - Ảnh 1.

Bộ Công Thương khuyến cáo các hộ, các cơ sở chăn nuôi cân nhắc việc tăng đàn, tránh tự phát, ồ ạt

Dự kiến trong thời gian từ nay đến cuối năm, giá thịt gà công nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Bộ do nguồn cung ứng trong nước vẫn dồi dào. Bộ Công Thương khuyến cáo các hộ, các cơ sở chăn nuôi cân nhắc việc tăng đàn, tránh tự phát, ồ ạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.