Chuyên mục

Nhập khẩu ô tô giảm trên 40%

Trung tâm Tin tức VTV24 - 01/04/2020 - 12:25 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bộ Công Thương cho biết, tổng sản lượng ô tô nhập khẩu 2 tháng đầu năm thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ, chỉ đạt 14.523 chiếc, giảm 43,7%.

Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 10.768 chiếc, giảm 39,6%; ô tô vận tải là 3.425 chiếc, giảm 53,3%. Riêng trong tháng 2, ô tô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu chủ yếu từ 2 thị trường chính là Thái Lan (6.271 chiếc) và Indonesia (3.416 chiếc), chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu trong tháng.

Nguyên nhân là do lượng xe nhập khẩu tồn kho của năm 2019 còn nhiều. Các hãng ô tô cũng đang trong tâm thế chờ đợi vì Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu linh kiện theo hướng giảm dần, hoặc tiến hành xóa bỏ đối với doanh nghiệp nào đủ điều kiện. Nếu được thông qua, xe lắp ráp trong nước sẽ có cơ hội giảm giá để cạnh tranh với xe nhập khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.