Chuyên mục

Nhiều hoạt động văn hóa sẽ diễn ra trong dịp lễ 30/4, 1/5 tại phố cổ Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/04/2019 - 11:16 - Tiêu dùng

VTV.vn - Trong dịp lễ sắp tới, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa phục vụ người dân và du khách.

Ngày 24/4, triển lãm ảnh "Dó Việt xưa - nay" sẽ khai mạc tại đình Kim Ngân, giới thiệu tới công chúng công cụ chế tác và các sản phẩm văn hóa từ thời xưa đến nay trên giấy dó.

Nhiều hoạt động văn hóa sẽ diễn ra trong dịp lễ 30/4, 1/5 tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 1.

Không gian bích họa phố Phùng Hưng

Từ ngày 27/4 - 1/5, tại không gian bích họa phố Phùng Hưng, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức hoạt động "Tinh hoa nghề Việt", giới thiệu một số sản phẩm làng nghề tiêu biểu như: Lụa Vạn Phúc (Hà Đông), gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm), sơn mài Hạ Thái (Thường Tín), nón Chuông (Thanh Oai), sừng Thụy Ứng (Thường Tín), quạt Chàng Sơn, chuồn chuồn tre (Thạch Thất), mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ)…

Từ ngày 28/4 đến 9/5, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) sẽ diễn ra triển lãm tranh với chủ đề "Chiến tranh và hòa bình".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.