Chuyên mục

Nhiều khách du lịch Hàn Quốc không đến Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24 - 05/09/2019 - 14:18 - Tiêu dùng

VTV.vn - Thương chiến đang leo thang giữa Tokyo và Seoul khiến ngày càng nhiều người dân Hàn Quốc lựa chọn không đến du lịch tại nước láng giềng Nhật Bản.

Động thái này xuất hiện sau khi hai nền kinh tế hàng đầu châu Á liên tục "ăn miếng, trả miếng" liên quan đến lệnh hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với Hàn Quốc, cũng như việc Seoul chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Tokyo.

Trong bối cảnh đó, thay vì đi du lịch Nhật Bản, du khách xứ Hàn đang lựa chọn một số điểm đến khác trong khu vực châu Á. Số liệu thống kê gần đây cho thấy, một trong những lựa chọn hàng đầu của người Hàn Quốc trong dịp lễ Tạ ơn Chuseok là Đài Loan (Trung Quốc), hòn đảo nhỏ chỉ cách Sân bay Quốc tế Incheon khoảng 2 giờ bay. Tiếp đến là thủ đô Bangkok của Thái Lan rồi mới đến 3 thành phố du lịch của Nhật Bản, gồm Fukuoka, Osaka và Tokyo.

Theo cơ quan nghiên cứu của Hàn Quốc Consumer Insight, nhu cầu du lịch Nhật Bản của khách Hàn Quốc trong tháng 7 và tháng 8/2019 đã giảm 72% so với cùng kỳ năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.