Chuyên mục

Những mặt hàng "lạ" được coi là thiết yếu thời COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24 - 05/04/2020 - 11:31 - Tiêu dùng

VTV.vn - Khi nhiều nước áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc để phòng chống COVID-19, chỉ các cửa hàng bán đồ dùng thiết yếu mới được mở cửa.

Siêu thị, hiệu thuốc và ngân hàng được mở cửa ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên, quan điểm về hàng thiết yếu lại khác nhau ở mỗi nước. Một số ngoại lệ khác phản ánh điều mà các chính trị gia cảm thấy cử tri không thể sống nếu thiếu mặt hàng đó, ví dụ như rượu và pho mát không bị đóng cửa ở Pháp.

Tại Hà Lan và bang California (Mỹ), giới chức vẫn cho bán cần sa. Doanh số bán cần sa ở California tăng gấp 3 lần khi người dân phải ở nhà cách ly.

Bỉ cho phép hiệu sách mở cửa.

Những mặt hàng lạ được coi là thiết yếu thời COVID-19 - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Reuters

Tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump thậm chí còn coi súng là mặt hàng thiết yếu và cửa hàng bán súng được mở cửa trong khi các doanh nghiệp khác đều phải đóng cửa phòng dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.