Chuyên mục

Những thành phố đắt đỏ ở Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 02/10/2019 - 17:24 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tại nhiều thành phố ở miền Tây nước Mỹ, mức thu nhập 100.000 USD/năm chưa đảm bảo một cuộc sống tốt.

Báo cáo mới nhất từ GOBankingRates phân tích nhu cầu của các gia đình, chi phí sinh hoạt, nhà ở, chăm sóc sức khoẻ, tiện ích, giao thông... tại các đô thị để đưa ra danh sách thành phố đắt đỏ nhất tại Mỹ.

Dữ liệu này được lấy từ Khảo sát Chi tiêu Tiêu dùng quý II/2018 của Cục Thống kê Lao động Mỹ và điều chỉnh theo mức chi tiêu trung bình năm, dựa trên cơ sở dữ liệu của Sperling's Best Places. Ngoài ra, mức giá thuê nhà trung bình hàng tháng được tổng hợp từ dữ liệu của trang môi giới bất động sản Zillow.

Những thành phố đắt đỏ nhất ở Mỹ phải kể đến như:

Sunnyvale, California, chi phí sinh hoạt hàng năm: 238.333 USD; giá thuê nhà trung bình tháng: 3.551 USD.

Những thành phố đắt đỏ ở Mỹ - Ảnh 1.

Sunnyvale, California có mức chi tiêu đắt đỏ nhất nước Mỹ

San Francisco, California, chi phí sinh hoạt hàng năm: 185.303 USD; giá thuê nhà trung bình tháng: 4.272 USD.

San Jose, California, chi phí sinh hoạt hàng năm: 158.119 USD, giá thuê nhà trung bình tháng: 3.142 USD.

Tiếp đó là các Thành phố Hayward, Los Angeles (California), Arlington (Virginia)...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.