Chuyên mục

Nike và Adidas: Thuế quan với giày dép sẽ là “thảm họa”

Trung tâm Tin tức VTV24 - 22/05/2019 - 12:50 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nike, Adidas và các thương hiệu, nhà bán lẻ sneaker cho rằng, đề xuất thuế đối với giày nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ là "thảm họa" đối với người tiêu dùng Mỹ.

Hôm thứ Hai vừa qua, một liên minh gồm hơn 170 công ty giày dép đã gửi một lá thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và cho biết: "Bất kỳ hành động nào được thực hiện để tăng thuế đối với giày dép Trung Quốc sẽ có tác dụng ngay lập tức và lâu dài đối với các cá nhân và gia đình Mỹ". Nội dung lá thư cũng cho hay: "Điều đó cũng sẽ đe dọa khả năng kinh tế của nhiều công ty trong ngành".

Bức thư đã được gửi tới Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Larry Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Trong thư lá gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, các công ty sneaker cho biết, họ không thể nhanh chóng chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. "Giày dép là một ngành sử dụng nhiều vốn với nhiều năm lập kế hoạch cần thiết để đưa ra quyết định tìm nguồn cung ứng. Các công ty không thể đơn giản chuyển nhà máy để điều chỉnh theo những thay đổi này".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.