Chuyên mục

Robot có thể thay thế 20 triệu việc làm vào năm 2030

Trung tâm Tin tức VTV24 - 26/06/2019 - 16:40 - Tiêu dùng

VTV.vn - Robot đang ngày càng làm tốt hơn công việc của con người. Điều này tốt cho sự phát triển của nền kinh tế nhưng cũng bộc lộ một số tiêu cực.

Máy móc dự kiến sẽ thay thế khoảng 20 triệu việc làm sản xuất trên toàn thế giới trong thập kỷ tới, theo một báo cáo được công bố bởi Oxford econom, một công ty dự báo và phân tích định lượng toàn cầu.

Robot có thể thay thế 20 triệu việc làm vào năm 2030 - Ảnh 1.

Trong 10 năm tới, 8,5% lực lượng lao động toàn cầu có thể bị thay thế bởi robot

Điều đó có nghĩa là khoảng 8,5% lực lượng lao động sản xuất toàn cầu có thể bị thay thế bởi robot. Báo cáo cũng lưu ý rằng việc chuyển sang robot có xu hướng tạo ra việc làm mới nhanh hơn, tuy nhiên nó có thể góp phần vào sự bất bình đẳng thu nhập.

Theo mô hình của Oxford econom, hiện tại, mỗi robot mới được lắp đặt thay thế trung bình 1.6 công nhân sản xuất. Trong khi đó, chi phí để sử dụng robot rẻ hơn nhiều so với việc sử dụng con người.

Đơn giá trung bình cho mỗi robot đã giảm 11% trong giai đoạn 2011 - 2016. Chúng ngày càng có khả năng hoạt động trong các quy trình phức tạp hơn và trong bối cảnh đa dạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.