Chuyên mục

Seven-Eleven Nhật Bản không trả lương làm thêm giờ cho nhân viên

Trung tâm Tin tức VTV24 - 11/12/2019 - 10:11 - Tiêu dùng

VTV.vn - Seven-Eleven Nhật Bản thừa nhận đã không trả lương làm thêm giờ cho ít nhất 30.000 nhân viên của chuỗi cửa hàng tiện lợi này.

Nguyên nhân là do sai sót trong thuật toán được sử dụng để tính lương, ước tính số tiền làm thêm giờ không được chi trả đã lên tới 490 triệu Yen (tương đương 4,5 triệu USD).

Sai sót này đã được phát hiện trong cuộc điều tra do Văn phòng Thanh tra tiêu chuẩn lao động Nhật Bản tiến hành tại một trong những cửa hàng của Seven-Eleven vào năm 2001. Tuy nhiên, công ty đã phớt lờ vấn đề và không công bố sự việc.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch Seven-Eleven Nhật Bản Fumihiko Nagamatsu đã gửi lời xin lỗi, đồng thời khẳng định công ty sẽ củng cố việc đào tạo lại nhân viên. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao vụ việc không được công bố cách đây 18 năm dù công ty cũng đã tiến hành điều tra nội bộ.

Thông báo của Seven-Eleven nêu rõ, Chủ tịch Nagamatsu đã tự nguyện cắt giảm 10% lương trong 3 tháng để nhận trách nhiệm về vụ bê bối này. Công ty cũng nhấn mạnh sẽ nỗ lực bồi thường lại toàn bộ số tiền lương chưa được chi trả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.