Chuyên mục

Singapore tăng tuổi nghỉ hưu

Trung tâm Tin tức VTV24 - 19/08/2019 - 11:37 - Tiêu dùng

VTV.vn - Độ tuổi nghỉ hưu ở Singapore sẽ được tăng từ 62 tuổi hiện nay lên mức 65 tuổi vào năm 2030.

Quyết định được Singapore - quốc gia có tỷ lệ già hóa nhanh thứ 2 thế giới - thống nhất với các công đoàn lao động.

Tương tự, chính phủ nước này cũng cho phép người dân có quyền tiếp tục làm việc trở lại, từ mức 67 tuổi hiện nay, lên 70 tuổi. Quyết định này được cho là sẽ tăng tỷ lệ đóng góp của người lao động đối với quỹ lương hưu quốc gia.

Thủ tướng Singapore cho biết cho đến khi các thủ tục thay đổi hành chính được hoàn tất, người lao động dưới 60 tuổi vẫn được nhận lương hưu đầy đủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.