Chuyên mục

Tăng 13% nguy cơ tử vong ở phụ nữ nếu ăn gà rán hàng ngày

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/06/2019 - 11:43 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nghiên cứu y học chỉ ra rằng phụ nữ ăn gà rán hàng ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 13%.

Một nghiên cứu khoa học công bố trên Tạp chí Y tế BMJ cho thấy, phụ nữ ăn gà rán mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 13%.

Tăng 13% nguy cơ tử vong ở phụ nữ nếu ăn gà rán hàng ngày - Ảnh 1.

Hình minh họa, Nguồn: Reuters

Không chỉ gà rán, các loại thực phẩm chiên rán khác như cá rán, khoai tây chiên nếu ăn quá thường xuyên cũng dẫn đến những nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường tuýp 2.

Cụ thể, ăn gà rán có nguy cơ tử vong cao hơn 13% và tăng 12% nguy cơ tử vong liên quan đến tim mạch. Ăn cá chiên sẽ gia tăng nguy cơ tử vong và tử vong liên quan đến tim mạch lần lượt là 7% và 13%.

Tăng 13% nguy cơ tử vong ở phụ nữ nếu ăn gà rán hàng ngày - Ảnh 2.

Hình minh họa, Nguồn: Reuters

Nghiên cứu do Giáo sư, bác sĩ Wei Bao và các cộng sự tại Đại học Iowa thực hiện trên gần 107.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 50 đến 79. Những phụ nữ này được theo dõi về thói quen ăn uống và những ảnh hưởng sức khỏe trong suốt 18 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.