Chuyên mục

Tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với người không có bảo hiểm y tế

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/04/2019 - 10:21 - Tiêu dùng

VTV.vn - Từ ngày 1/5/2019, các cơ sở khám chữa bệnh công lập ở Hà Nội sẽ tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với người không có thẻ BHYT.

Hà Nội hiện có 86,7% dân số đã tham gia BHYT, chỉ có 13,3% người dân chưa tham gia. Đây là các đối tượng có mức sống ổn định, thuộc nhóm tham gia BHYT tự nguyện. 

Việc tăng giá dịch vụ y tế lần này nhằm tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT. Sự thay đổi này về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội vì các đối tượng này đã được Nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT và được BHYT thanh toán phần lớn chi phí khi khám, chữa bệnh.


Tăng viện phí với người không có thẻ bảo hiểm y tế Tăng viện phí với người không có thẻ bảo hiểm y tế

VTV.vn - Việc tăng giá 1.900 dịch vụ y tế với người không có thẻ bảo hiểm y tế là hy vọng thời gian tới sẽ có thêm người được hưởng dịch vụ bảo hiểm y tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.