Chuyên mục

Tập đoàn BMW sẽ sản xuất ô tô Mini điện tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24 - 30/11/2019 - 15:45 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ngày 29/11, tập đoàn chế tạo ô tô hạng sang BMW của Đức thông báo sẽ sản xuất các dòng ô tô chạy hoàn toàn bằng điện của thương hiệu xe Mini.

Theo kế hoạch, liên doanh Spotlight Automotive giữa BMW với Great Wall Motor tại thành phố Zhangjiagang tỉnh Giang Tô, có công suất hơn 160.000 xe mỗi năm. Nhà máy sẽ sử dụng khoảng 3.000 lao động.

Tập đoàn BMW sẽ sản xuất ô tô Mini điện tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo BMW, việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện trên sẽ bắt đầu từ năm 2020 và dự kiến hoàn thành năm 2022. BMW và đối tác Trung Quốc sẽ cùng đầu tư 650 triệu euro (khoảng 715 triệu USD) để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô Mini điện trên.

Tuy nhiên, bên cạnh việc sản xuất dòng ô tô điện Mini của BMW tại nhà máy trên, đối tác Trung Quốc cũng sẽ sản xuất một số mẫu ô tô khác của riêng mình tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.