Chuyên mục

Thái Lan đưa ra nhiều ưu đãi mới cho ngành du lịch

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/11/2019 - 17:36 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ sửa đổi những ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực du lịch và các dịch vụ liên quan nhằm thúc đẩy động lực quan trọng cho nền kinh tế.

Nước này cam kết đưa ra những biện pháp ngắn hạn để kích thích du lịch trong mùa cao điểm năm nay và quý I/2020 nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế.

Theo đó, Chính phủ đã nhận được đề nghị sửa đổi thuế thu nhập đối với khách sạn và các dịch vụ nghỉ trọ.

Thái Lan đưa ra nhiều ưu đãi mới cho ngành du lịch - Ảnh 1.

Hạ thấp thuế tiêu thụ đối với rượu vang, nhiên liệu máy bay và các mặt hàng phục vụ đời sống cũng là một đề xuất nhằm thu hút khách hàng.

Một đề xuất nữa là sửa đổi lệnh cấm bán đồ uống có cồn từ 14h đến 17h vì việc này được cho là làm tổn hại đến ngành du lịch.

Thái Lan đưa ra nhiều ưu đãi mới cho ngành du lịch - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, phương án tổ chức các phố đi bộ ở những thành phố lớn cũng được tính tới nhằm kích thích mua sắm.

Doanh thu từ du khách nước ngoài đóng góp khoảng 12% GDP của Thái Lan. Mỗi năm có ít nhất 2 triệu du khách nước ngoài mua sắm hàng hóa và dịch vụ ở nước này với tổng mức chi tiêu lên tới 50 tỷ Baht (hơn 1,65 tỷ USD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.