Chuyên mục

Thăm làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm

Trung tâm Tin tức VTV24 - 17/01/2020 - 13:07 - Tiêu dùng

VTV.vn - Làng Thủy Trầm xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là ngôi làng chuyên nuôi cá chép đỏ phục vụ cho ngày tiễn ông Công ông Táo về trời.

Thăm làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm - Ảnh 1.

Làng Thủy Trầm sở hữu hơn 30 ha diện tích mặt nước

Đây là ngôi làng miền núi nằm ven sông Hồng, sở hữu hơn 30 ha diện tích mặt nước.

Thăm làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm - Ảnh 2.

Cá chép Thủy trầm đẹp, đều màu

Từ 20 tháng Chạp, lái buôn ở các nơi xa gần đổ về đây để kịp chọn những mẻ cá tươi rói, khỏe mạnh. 

Thăm làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm - Ảnh 3.

Mỗi năm, Thủy Trầm cung cấp ra thị trường 50 tấn cá chép đỏ

Ở khu vực miền Bắc, có rất nhiều trang trại nuôi cá, thế nhưng làng nghề cá Thủy Trầm vẫn được nhiều thương lái tin tưởng hơn cả.

Thăm làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm - Ảnh 4.

Phong tục cúng cá nhiều nơi khác nhau nhưng cá chép đỏ vẫn được ưa chuộng nhất

Phong tục cúng cá ở mỗi nơi khác nhau, thế nhưng mỗi dịp ông Công ông Táo, làng Thủy Trầm đều rất đắt hàng, cung ứng ra thị trường khoảng 50 tấn cá.

Thăm làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm - Ảnh 5.

Cá chép đỏ mang nhiều ý nghĩa may mắn trong ngày Tết

Những chú cá chép đỏ tươi tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Mỗi chú cá được phóng sinh, đưa ông Công ông Táo về trời, cũng mang theo ước mơ tốt đẹp của mỗi người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.