Chuyên mục

Thành lập nhóm phản ứng tấn công mạng đầu tiên tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 11/06/2019 - 18:08 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thành lập nhóm phản ứng đầu tiên của Bộ An ninh nội địa, ứng phó trong trường hợp xảy ra tấn công mạng.

Thành lập nhóm phản ứng tấn công mạng đầu tiên tại Mỹ - Ảnh 1.

Nhóm phản ứng này có thể được huy động nhằm trợ giúp chính phủ, các tổ chức và khu vực tư nhân sau khi xảy ra các vụ vi phạm dữ liệu hoặc tấn công mạng. Các chuyên gia an ninh mạng trong khu vực tư nhân cũng có thể được mời tham gia các nhóm phản ứng nhanh này. Dự luật được cho là sẽ giúp thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công và tư nhân để đảm bảo Mỹ có thể tiếp tục thích ứng với những thay đổi liên tục trong môi trường an ninh mạng hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.