Chuyên mục

Thành phố thứ 3 của Mỹ cấm sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt

Trung tâm Tin tức VTV24 - 18/07/2019 - 16:45 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ngày 17/7, Hội đồng TP. Oakland (Mỹ) đã bỏ phiếu thông qua sắc lệnh cấm các cơ quan thành phố sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Thành phố thứ 3 của Mỹ cấm sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt - Ảnh 1.

Theo đó, các cơ quan thành phố Oakland bao gồm cả cảnh sát, sẽ bị cấm lấy hoặc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Động thái này đã đưa Oakland trở thành thành phố thứ 3 tại Mỹ thông qua luật này. Trước đó, 2 thành phố San Francisco và Somerville (Massachusetts) đã thông qua luật tương tự vào đầu năm nay.

Các công cụ nhận dạng khuôn mặt đã gây ra mối quan ngại ở Mỹ về khả năng chúng bị lạm dụng. Những người ủng hộ quyền riêng tư đã đặt câu hỏi liệu công nghệ này có dẫn đến một kỷ nguyên giám sát công khai hay không? Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý rằng các công cụ này đặc biệt dễ bị nhầm lẫn với người da màu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.