Chuyên mục

Thị trường bất động sản TP.HCM sụt giảm mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 29/07/2019 - 17:31 - Tiêu dùng

VTV.vn - Thị trường bất động sản TP.HCM 7 tháng đầu năm 2019 đã sụt giảm mạnh, tác động đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2019, TP.HCM chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại mới được công nhận chủ đầu tư, giảm 84,2% so với cùng kỳ năm 2018; chỉ có 24 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai, với tổng số 7.313 căn hộ, giảm 29,4%. Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp giảm nhiều nhất, lên đến 43,8%. Hơn nữa, quý II/2019, không có dự án nhà ở bình dân, vừa túi tiền đưa ra thị trường.

HoREA đã có văn bản kiến nghị về việc xem xét giải quyết một số vướng mắc, ách tắc đối với các dự án nhà ở thương mại, nhất là vấn đề thủ tục pháp lý để khai thông thị trường bất động sản. Doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn, rủi ro rất lớn, thậm chí có doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản. Phần lớn người dân là người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp, người nhập cư ngày càng khó mua nhà, khó thuê nhà, điều này làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.