Chuyên mục

Thị trường ô tô EU dự kiến giảm sút trong năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/01/2020 - 12:07 - Tiêu dùng

VTV.vn - Doanh số bán xe mới ở thị trường châu Âu có thể sẽ giảm 2% trong năm 2020.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) dự báo, doanh số bán xe mới ở thị trường này có thể sẽ ghi nhận sự sụt giảm lần đầu tiên trong 7 năm qua, ước tính giảm 2% trong năm 2020. Việc ngành ô tô đang đồng loạt gia tăng đầu tư vào các loại xe không phát thải được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm của thị trường.

Thị trường ô tô EU dự kiến giảm sút trong năm 2020 - Ảnh 1.

Hình minh họa, Nguồn: Reuters

Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố kế hoạch trị giá 1.000 tỷ Euro để tài trợ cho mục tiêu đưa lượng khí thải của khối về không vào năm 2050. Trong đó, ngành ô tô sẽ bắt buộc phải cắt giảm lượng khí thải carbon xuống tối đa 95 gram CO2/km đối với những mẫu xe mới.

ACEA kỳ vọng kế hoạch này trong tương lai sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành ô tô châu Âu. Hiệp hội cũng tích cực kêu gọi các quốc gia trong khối đẩy mạnh xây dựng mạng lưới điểm sạc điện và trạm tiếp nhiên liệu phù hợp cho ô tô và các loại xe thương mại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.