Chuyên mục

“Thủ phủ” xuất khẩu mực khô gặp khó

Trung tâm Tin tức VTV24 - 09/07/2019 - 10:54 - Tiêu dùng

VTV.vn - Mấy tháng gần đây, thị trường tiêu thụ eo hẹp khiến hàng nghìn tấn mực khô tại “thủ phủ” xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi bị dồn ứ.

Các ngư dân tại xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, nguyên nhân chính là do giá thu mua hiện tại quá thấp, chỉ ở mức khoảng 110.000 đồng/kg, nếu bán ngư dân bị lỗ nặng. Không những ngư dân mà ngay các cơ sở thu mua mực khô cũng chịu chung cảnh.

“Thủ phủ” xuất khẩu mực khô gặp khó - Ảnh 1.

Giá thu mua mực khô chỉ khoảng 110.000 đồng/kg

Một nguyên nhân khách quan khác khiến tiêu thụ mực khó khăn là do Trung Quốc - thị trường vốn tiêu thụ 80% sản lượng mực của địa phương yêu cầu hàng nhập khẩu phải xuất qua đường chính ngạch, phải có doanh nghiệp ký hợp đồng kinh tế với các đối tác Trung Quốc và yêu cầu truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

“Thủ phủ” xuất khẩu mực khô gặp khó - Ảnh 2.

Xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãihiện có hơn 3.000 tấn mực bị tồn đọng

Xã Bình Chánh hiện có hơn 3.000 tấn mực bị tồn đọng, trong đó có hơn 1.000 tấn trên tàu cá và hơn 2.000 tấn tại các cơ sở thu mua chế biến mực của địa phương. Mong muốn cấp thiết nhất hiện nay của ngư dân là các cấp chính quyền tìm ra phương án khả quan, hỗ trợ để ngư dân có thể hoạt động một cách bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.