Chuyên mục

Toàn bộ tôm hùm đất sống bán tại Việt Nam là hàng nhập lậu

Trung tâm Tin tức VTV24 - 27/05/2019 - 12:07 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tổng cục Hải quan cho biết, vẫn chưa ghi nhận việc nhập khẩu chính ngạch tôm hùm đất còn sống vào Việt Nam từ năm 2018 đến nay.

Qua khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu điện tử lưu trữ tại Tổng cục Hải quan, theo mô tả hàng hóa do doanh nghiệp khai báo, hiện chưa có dữ liệu về nhập khẩu mặt hàng tôm hùm càng đỏ xuất xứ từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam mà chỉ có thông tin tôm hùm đất và tôm hùm đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng đông lạnh, luộc sơ. Do đó, toàn bộ số lượng tôm hùm sống đang bán tràn lan tại Việt Nam là hàng nhập lậu.

Toàn bộ tôm hùm đất sống bán tại Việt Nam là hàng nhập lậu - Ảnh 1.

Số tôm hùm đất nhập về Việt Nam chủ yếu qua cảng Cát Lái và đã qua chế biến

Hiện chỉ có cảng Cát Lái - Cục Hải quan TP.HCM là đầu mối nhập khẩu chủ yếu lượng tôm hùm đất hấp, đông lạnh về Việt Nam. Theo đó, từ đầu năm đến hết ngày 15/5, doanh nghiệp Việt Nam đã nhập hơn 30 tấn tôm hùm đông lạnh và tôm hùm đất còn vỏ đông lạnh với số lượng gần 30 tấn, kim ngạch hơn 132.000 USD. Giá nhập trung bình khoảng 103.000 đồng/kg.

Toàn bộ tôm hùm đất sống bán tại Việt Nam là hàng nhập lậu - Ảnh 2.

Trong năm 2018, cả nước nhập khoảng hơn 46 tấn tôm hùm đất đông lạnh

Số liệu năm 2018 cho thấy, cả nước nhập gần 46,2 tấn tôm hùm đất luộc sơ và tôm hùm đông lạnh với tổng trị giá hơn 222.000 USD. Tính trung bình mức giá khai báo của doanh nghiệp khoảng 111.000 đồng/kg.

Như vậy, từ năm 2018 đến nay, đã có hơn 76 tấn tôm hùm đất đông lạnh, luộc sơ được nhập vào Việt Nam. Trước đó, chỉ trong vòng 1 tuần, hải quan cửa khẩu Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 7 vụ nhập lậu tôm hùm đất từ Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng gần 1 tấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.