Chuyên mục

Toyota tăng cường sản xuất ô tô “xanh”

Trung tâm Tin tức VTV24 - 10/05/2019 - 10:09 - Tiêu dùng

VTV.vn - Toyota có kế hoạch tăng công suất sản xuất ô tô thân thiện môi trường tại Trung Quốc thêm 400.000 xe/năm.

Nhận thấy nhu cầu đối với các dòng ô tô thân thiện với môi trường ngày càng tăng, hãng chế tạo ô tô Toyota đã có kế hoạch tăng công suất sản xuất ô tô "xanh" tại nhà máy ở Quảng Châu, Trung Quốc thêm 400.000 xe/năm. Mức này tương đương 2/3 sản lượng ô tô trong năm ngoái. Đây là một trong những nỗ lực của Toyota nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc.

Toyota tăng cường sản xuất ô tô “xanh” - Ảnh 1.

Mẫu ô tô thân thiện môi trường của Toyota được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2018. Nguồn: Reuters

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà chế tạo ô tô Trung Quốc, doanh số bán ô tô năng lượng mới như xe điện hoặc xe động cơ lai trong năm 2018 đã tăng 61,7% lên 1.256.000 xe. Con số này được dự đoán tiếp tục tăng trong năm nay, tăng ít nhất 400.000 xe lên 1,6 triệu ô tô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.