Chuyên mục

TP.HCM: Học sinh dùng thẻ thông minh đến trường

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/05/2019 - 11:15 - Tiêu dùng

VTV.vn - Học sinh sử dụng thẻ học đường thông minh để đóng học phí, điểm danh hay chi trả các dịch vụ của học sinh tại trường.

Thẻ học đường thông minh được xem là thẻ phụ phát hành dựa trên tài khoản tiền gửi thanh toán của phụ huynh. Khi học sinh sử dụng thẻ, ngay lập tức các bậc cha mẹ sẽ nhận được tin nhắn con em mình đang dùng thẻ để mua sắm cái gì, số tiền bao nhiêu…

Đây là mô hình "Trường học không sử dụng tiền mặt" được ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM xây dựng, thí điểm tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

Mô hình này đã được áp dụng tại trường THCS Lý Thánh Tông, Quận 8, TP.HCM 2 năm nay. Không chỉ phụ huynh mà bản thân các em học sinh cũng ủng hộ.

Với nhà trường, thẻ học đường thông minh còn là một giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, giúp quản lý trường học hiệu quả như quản lý sĩ số, đánh giá sự chuyên cần của học sinh, đồng thời hạn chế học sinh sử dụng tiền sai mục đích như mua bán các chất kích thích.

Thời gian tới, Sở GD-ĐT sẽ triển khai tích hợp vào thẻ học đường thêm một số tiện ích kết nối với bên ngoài như thẻ xe bus, các nhà sách, thư viện của thành phố để học sinh có thể sử dụng rộng rãi hơn.

Thanh toán tự động và nhanh chóng với thẻ xe bus thông minh Unipass Thanh toán tự động và nhanh chóng với thẻ xe bus thông minh Unipass TP.HCM dùng thẻ thông minh thu hút học sinh đi xe bus TP.HCM dùng thẻ thông minh thu hút học sinh đi xe bus Thẻ công dân điện tử  - Bước đệm tiến tới đô thị thông minh Thẻ công dân điện tử - Bước đệm tiến tới đô thị thông minh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.