Chuyên mục

TP.HCM khan hiếm nguồn cung căn hộ mới

Trung tâm Tin tức VTV24 - 16/09/2019 - 12:09 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo CBRE Việt Nam, do khan hiếm quỹ đất, lượng căn hộ chào bán mới trong quý II tại TP.HCM giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm.

Chỉ có hơn với hơn 4.000 căn hộ được chào bán trong quý II vừa qua tại TP HCM.

Ngoài ra, một báo cáo khác của DKRA cho thấy, căn hộ ở các phân khúc từ cao cấp, trung cấp đến bình dân đều tăng giá trên 50% trong chu kỳ 2015 - 2019.

TP.HCM khan hiếm nguồn cung căn hộ mới - Ảnh 1.

Nguồn cung ít khiến giá căn hộ tại TP HCM có khả năng tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm

DKRA Việt Nam cho biết, giá căn hộ tại TP.HCM nhiều khả năng vẫn tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm 2019 do khan hiếm nguồn cung khi các dự án có thời gian chuẩn bị thủ tục pháp lý kéo dài hơn so với trước đây.

Nhu cầu nhà ở tại TP.HCM vẫn còn rất lớn do di dân cơ học mạnh mẽ, vì vậy thị trường nhà ở tại đô thị này vẫn được đánh giá hấp dẫn và đầy tiềm năng trong những năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.