Chuyên mục

TP.HCM: Tịch thu gần 80 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/08/2019 - 11:14 - Tiêu dùng

VTV.vn - Trong 7 tháng đầu năm 2019, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đã tịch thu gần 80 tỷ đồng hàng hóa nhập lậu, vi phạm chờ bán.

Trong khi đó, số hàng chờ tiêu hủy cũng lên tới 9,6 tỷ đồng. Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tiến hành nhiều đợt truy quét hàng giả với quy mô lớn tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, các điểm sản xuất kinh doanh. Tổng cộng đơn vị này đã tiến hành gần 30.000 cuộc kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, phát hiện hơn 3,4 nghìn vụ vi phạm.

Ngoài hàng chục tỷ đồng hàng hóa đã tịch thu đang chờ bán và chờ tiêu hủy, trong 7 tháng qua lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM cũng đã thu nộp ngân sách hơn 54 tỷ đồng. Tiêu hủy hơn 33 tỷ đồng hàng vi phạm.

Đơn vị này cho biết tình hình buôn bán sản xuất vận chuyển hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc đang diễn biến phức tạp, với các thủ đoạn ngày càng khó xử lý như chỉ buôn bán trên mạng xã hội, thường xuyên thay đổi địa điểm kho bãi, trụ sở, trộn lẫn hàng vi phạm với hàng hợp pháp.

Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

VTV.vn - Hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại - phát triển thị trường trong hội nhập quốc tế" vừa được tổ chức tại Quảng Ninh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.