Chuyên mục

Trải nghiệm mua iPhone 11 tại Mỹ

Quốc Lê, Trần Hà (Trung tâm Tin tức VTV24) - 26/09/2019 - 11:39 - Tiêu dùng

VTV.vn - Mỗi lần xếp hàng chỉ được mua 1 chiếc nên nếu muốn mua chiếc thứ 2, bạn sẽ phải quay lại từ đầu và mất gần 2 tiếng đồng hồ để chờ đến lượt.

Việc mua một chiếc điện thoại iPhone 11 mới tại Mỹ khá dễ dàng bằng việc đăng ký tại các nhà mạng và tiền máy sẽ được trừ dần hàng tháng. Nhưng đó là các điện thoại lock, chỉ có thể sử dụng sim của chính các nhà mạng đã cung cấp.

Vì vậy, để có thể mua một chiếc điện thoại iPhone quốc tế, bạn sẽ phải đến các cửa hàng Apple hoặc đặt trên mạng. Đặc biệt, với khách du lịch, nếu không nhờ người thân đặt hộ, chỉ có đến cửa hàng. Chính vì vậy, đã 5 ngày kể từ khi iPhone 11 chính thức bày bán lên kệ, những cửa hàng Apple tại Mỹ có vẻ vẫn chưa hết nhiệt.

Mỗi khách xếp đều được nhân viên hỏi trước tên tuổi, loại máy gì, sau đó chờ đến lượt. Tuy nhiên, nhiều người cũng hết kiên nhẫn vì trời tối.

Với iPhone 11 Pro, giá công bố là 999 USD tính cả thuế và phí, quy ra tiền Việt khoảng 25,6 triệu đồng. Với mức thuế 7,75%, tính ra mua IP ở San Diego Cali này vẫn rẻ hơn một số nơi như New York.

iPhone 11 tại Việt Nam: Giá bán tốt, màu xanh rêu vẫn rất 'nóng' iPhone 11 tại Việt Nam: Giá bán tốt, màu xanh rêu vẫn rất "nóng" iPhone 11 xách tay Mỹ, Hong Kong, Singapore... khác nhau thế nào mà giá chênh cả vài triệu đồng? iPhone 11 xách tay Mỹ, Hong Kong, Singapore... khác nhau thế nào mà giá chênh cả vài triệu đồng? Bất chấp lời chê bai, iPhone 11 vẫn bán chạy hơn các phiên bản cũ Bất chấp lời chê bai, iPhone 11 vẫn bán chạy hơn các phiên bản cũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quốc Lê, Trần Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.