Chuyên mục

Trung Quốc: Căn hộ cao cấp nhưng không có cửa chính

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/06/2019 - 12:17 - Tiêu dùng

VTV.vn - Một người đàn ông Trung Quốc buộc phải leo cửa sổ vào nhà dù bỏ ra số tiền tương đương 6 tỷ đồng để mua căn hộ cao cấp.

Ông Lin mua một căn hộ tầng trệt trong khu chung cư cao cấp ở Tp. Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Căn hộ có diện tích 117m2, với giá 15.000 Nhân dân tệ/m2, giá căn hộ này lên tới 1,755 triệu Nhân dân tệ (tương đương gần 6 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi nhận nhà, ông mới phát hiện căn hộ không hề có cửa chính. Nơi trong bản vẽ vốn là cửa ra vào đã được trám một bức tường xi măng.

Trung Quốc: Căn hộ cao cấp nhưng không có cửa chính - Ảnh 1.

Cửa chính của căn hộ bị bịt kín, Nguồn: Sina

Thay vì cửa chính theo tiêu chuẩn rộng khoảng 90 - 95cm, có thiết bị chống trộm, chống ồn và chống cháy, thì nay, ông Lin được chủ đầu tư yêu cầu đi cửa phía Nam. Cửa này chỉ rộng 67cm và có bậc thềm cao tới 70cm, rõ ràng là một chiếc cửa sổ, nơi người già và trẻ em không thể đi lên.

Trung Quốc: Căn hộ cao cấp nhưng không có cửa chính - Ảnh 2.

Ông Lin trèo vào nhà qua cửa sổ, Nguồn: Sina

Một khách hàng nữ mua căn hộ tại khu vực này cũng gặp trường hợp tương tự. Đại diện Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc cho rằng, nếu chủ đầu tư bán nhà không có cửa và che giấu thông tin này với người mua nhà trước khi nhận nhà thì có thể cấu thành tội gian lận nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.