Chuyên mục

Trung Quốc: Doanh số xe chở khách giảm 92% trong nửa đầu tháng 2/2020

Trung tâm Tin tức VTV24 - 22/02/2020 - 17:06 - Tiêu dùng

VTV.vn - Sản lượng và doanh số ô tô ở Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Hiệp hội Xe chở khách Trung Quốc (CPCA) cho biết, trong nửa đầu tháng Hai, doanh số bán lẻ các loại xe chở khách của nước này đã giảm 92% so với cùng kỳ năm ngoái, khi nhu cầu tiêu thụ giảm do Tết Âm lịch đến sớm và tác động của dịch COVID-19.

CPCA cho rằng tác động đối với thị trường ô tô chỉ mang tính tạm thời và tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào những biện pháp của Chính phủ. Trung Quốc sẽ đưa ra nhiều chính sách hơn nữa để bình ổn hoạt động tiêu thụ xe ô tô nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với thị trường ô tô.

Về mặt cung, nhiều nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp phụ tùng ở Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động sản xuất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo nhiều chuyên gia, dù việc tạm ngừng sản xuất này có nguy cơ gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng tác động của nó sẽ chỉ trong ngắn hạn vì năng lực sản xuất của Trung Quốc sẽ sớm bắt kịp để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.