Chuyên mục

Trung Quốc: Hành khách sẽ phải đăng ký tên thật để kiểm soát dịch bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 12/02/2020 - 10:07 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bằng việc yêu cầu đăng ký tên thật, các nền tảng gọi xe ở Trung Quốc đang giúp chính quyền theo dõi những hành khách có thể đã tiếp xúc gần với những người nhiễm 2019-nCoV

Các nền tảng gọi xe tại Trung Quốc đang áp dụng hệ thống đăng ký tên thật đối hành khách. Theo đó, các hành khách có nhu cầu sử dụng giao thông công cộng sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân bằng cách quét mã QR.

Trung Quốc: Hành khách sẽ phải đăng ký tên thật để kiểm soát dịch bệnh - Ảnh 1.

Hình minh họa

Các hệ thống này nhằm hỗ trợ các nhà chức trách theo dõi những hành khách có từng tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm 2019-nCoV trong lịch sử đi lại của họ, mặc dù điều này có thể gây lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Các hệ thống khai báo thông tin cá nhân này được phát triển bởi Công ty công nghệ Meituan Dianping và Dida Chuxing. Hành khách chỉ cần quyết mã QR qua điện thoại thông minh trước khi đi xe bus, tàu hỏa và taxi. Những người từ chối đăng ký sẽ không được phép lên phương tiện giao thông công cộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.