Chuyên mục

Từ 1/9, EU hạn chế nhập khẩu trái cây tươi của Canada

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/08/2019 - 12:10 - Tiêu dùng

VTV.vn - Liên minh châu Âu sẽ ngừng nhập khẩu cherry và một số loại quả tươi của Canada kể từ tháng 9 tới.

Cơ quan Kiểm định thực phẩm Canada thông báo, Liên minh châu Âu (EU) sẽ ngừng nhập khẩu một số loại quả tươi của Canada bắt đầu từ ngày 1/9 tới. Việc hạn chế nhập khẩu được áp dụng với một số loại trái cây phổ biến như cherry, táo, lê, việt quất và các loại rau củ như ớt chuông, khoai tây và cà chua.

Hoạt động xuất khẩu hoa quả sấy khô và đông lạnh của Canada sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập khẩu này. Đối với các container vận chuyển bằng đường biển tới EU, có đơn trước ngày 1/9 thì vẫn sẽ được thông quan.

Từ 1/9, EU hạn chế nhập khẩu trái cây tươi của Canada - Ảnh 1.

Chính sách mới của EU có thể tác động đến vụ cherry năm 2020 của Canada, Nguồn: The Canadian Press

Các quy định mới liên quan đến vấn đề sâu bệnh là nguồn cơn của việc ngừng nhập khẩu. Hiện Cơ quan Kiểm định thực phẩm Canada đang nỗ lực làm việc với phía EU để đề xuất các biện pháp nối lại hoạt động nhập khẩu. Đại diện Hiệp hội Cherry tại Canada cho biết, nếu vấn đề không sớm được giải quyết, chính sách mới của EU sẽ tác động mạnh đến mùa cherry năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.