Chuyên mục

Visa chi hơn 5 tỷ USD để thâu tóm startup fintech Plaid

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/01/2020 - 11:50 - Tiêu dùng

VTV.vn - Visa vừa tuyên bố sẽ chi 5,3 tỷ USD để mua công ty công nghệ tài chính (fintech) Plaid.

Đây là một nỗ lực của Visa trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng sử dụng các ứng dụng công nghệ tài chính và thanh toán không cần thẻ.

Plaid được thành lập năm 2012 và là một startup công nghệ tài chính chuyên cung cấp nền tảng và phần mềm cho các công ty tài chính để họ có thể phục vụ khách hàng của mình.

Trong khi đó, Visa là công ty thẻ lớn nhất của Mỹ, có giá trị 420 tỷ USD, xử lý 3,4 nghìn tỷ USD tín dụng trong 9 tháng năm 2019, theo báo cáo của Nilson.

Sản phẩm chính của Visa hiện nay là cung cấp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cho các ngân hàng. Tuy nhiên, công ty đang tìm cách tăng hiện diện trong lĩnh vực thanh toán điện tử, nơi hàng nghìn tỷ USD được gửi bằng hình thức chuyển khoản giữa các ngân hàng trên toàn cầu mỗi năm.

Mức giá 5,3 tỷ USD mà Visa tuyên bố bỏ ra để thâu tóm được Plaid cao gấp đôi mức định giá của startup này. Gần đây nhất, Plaid được định giá 2,65 tỷ USD, sau vòng gọi vốn 250 triệu USD vào cuối năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.