Tim Cook sắp rời ghế CEO Apple vào đầu tháng 9 tới (Ảnh: Getty)
Ngày 20/4 (giờ địa phương), Apple thông báo Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook sẽ chính thức rời vị trí lãnh đạo vào đầu tháng 9 tới, khép lại hơn 1 thập kỷ điều hành "người khổng lồ công nghệ" Mỹ kể từ năm 2011, sau khi kế nhiệm nhà đồng sáng lập Steve Jobs.
Apple cho biết ông Tim Cook sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành của "Táo khuyết" sau khi rời vị trí CEO.
"Ông Cook sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò CEO trong mùa hè này và hợp tác chặt chẽ với ông Ternus để quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ", Apple cho biết trong thông cáo báo chí.
Đây là lần chuyển giao vị trí CEO đầu tiên của Apple kể từ khi Tim Cook, hiện 65 tuổi, kế nhiệm Steve Jobs vào năm 2011, ngay trước khi Steve Jobs qua đời.
"Được làm CEO của Apple và được tin tưởng dẫn dắt một công ty phi thường là đặc ân lớn nhất trong cuộc đời tôi", ông Cook viết trong bức thư gửi người dùng.
"Tôi yêu Apple bằng cả trái tim mình và tôi vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội làm việc với một đội ngũ những người tài giỏi, sáng tạo, trí tuệ và tận tâm. Những người luôn cống hiến để làm phong phú thêm cuộc sống của khách hàng và tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thế giới", ông Cook nói thêm.
Người kế nhiệm ông là John Ternus - hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Kỹ thuật phần cứng của Apple, chịu trách nhiệm về các dòng sản phẩm chủ lực như iPhone và máy Mac. Ông Ternus được kỳ vọng sẽ dẫn dắt "Táo khuyết" (từ ngày 1/9/2026) bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh lĩnh vực công nghệ đang chuyển mạnh sang Trí tuệ nhân tạo (AI).
Trước mắt, ông Tim Cook sẽ tiếp tục đảm đương vai trò CEO của Apple và hợp tác chặt chẽ với ông Ternus để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn một cách ra suôn sẻ. Với tư cách là Chủ tịch điều hành, ông Cook sẽ hỗ trợ một số khía cạnh của Apple, trong đó có nhiệm vụ kết nối với các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới.
Quyết định chuyển giao lãnh đạo ở cấp cao nhất diễn ra trong thời điểm Apple phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội chiến lược, đặc biệt là cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ mới và đổi mới sản phẩm.
Dưới thời Tim Cook, giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã tăng hơn 20 lần, đạt mức 4 nghìn USD vào cuối ngày thứ Hai (giờ địa phương). Theo các hồ sơ pháp lý gần đây, Tim Cook đã nhận được tổng cộng 74,6 triệu USD tiền thù lao vào năm ngoái, bao gồm mức lương cơ bản 3 triệu USD và hàng triệu USD tiền thưởng cổ phiếu. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông vào khoảng gần 3 tỷ USD.
Tái cấu trúc chuỗi cung ứng
Trong gần 15 năm lãnh đạo, ông Cook đã giám sát việc Apple mở rộng sang lĩnh vực thiết bị đeo với sự ra mắt của Apple Watch, AirPods và kính thực tế ảo Vision Pro.
Tại Thung lũng Silicon, ông Cook nổi tiếng là chuyên gia vận hành, đã tái cấu trúc chuỗi cung ứng của Apple sau khi gia nhập công ty năm 1998 với vai trò Phó Chủ tịch điều hành phụ trách bán hàng và vận hành toàn cầu. Khi đó, Apple đang đứng bên bờ vực phá sản.
Ông Cook trở thành một trong những cộng sự thân cận của Steve Jobs và được bổ nhiệm làm Giám đốc vận hành vào năm 2005.
Tim Cook tốt nghiệp Auburn University năm 1982 và nhận bằng MBA từ Duke University năm 1988. Trước khi gia nhập Apple, ông có 12 năm làm việc tại IBM. Ông cũng từng giữ vị trí Phó Chủ tịch phụ trách vật tư doanh nghiệp tại Compaq.
Theo trang CNBC, trong những năm gần đây, ông Cook đóng vai trò như một "nhà ngoại giao" nhằm thúc đẩy lợi ích của Apple, gặp gỡ cả lãnh đạo trong và ngoài nước.
Ông Dan Ives, nhà phân tích tại Wedbush Securities, nói với CNBC rằng thời điểm ông Cook rời vị trí là điều gây bất ngờ.
"Quan điểm chung là ông ấy có thể ở lại thêm khoảng một năm nữa", chuyên gia chuyên theo dõi Apple Ives nói. "Thực tế, ông ấy cũng từng đề cập đến khả năng tiếp tục gắn bó".
Trong lần xuất hiện trên chương trình Good Morning America vào tháng trước, ông Cook đã bác bỏ các đồn đoán về việc nghỉ hưu, cho rằng đó chỉ là tin đồn.
Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng ông đang chuẩn bị rời vị trí, ông Cook nói với ABC: "Không, tôi chưa từng nói vậy. Tôi chưa từng phát biểu như thế. Tôi thực sự yêu công việc của mình. Cách đây 28 năm, tôi bước vào Apple và từ đó đến nay, tôi yêu từng ngày làm việc tại đây."
Bình luận (0)