Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực & Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nam 33 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở dữ dội, đau tức ngực, vã mồ hôi lạnh và cảm giác tim đập dồn dập.
Điện tim ghi nhận nhịp tim hơn 200 lần/phút, huyết áp chỉ còn 80/40 mmHg, mạch nhanh nhỏ, huyết động rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất - một rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc tim, ngừng tuần hoàn nếu không xử trí kịp thời.
Trước diễn biến rất nặng, ekip trực đã khẩn trương hội chẩn ngay tại phòng cấp cứu. Khi cơn nhịp nhanh không đáp ứng với các biện pháp ban đầu và huyết áp tiếp tục tụt, các bác sĩ quyết định sốc điện chuyển nhịp cấp cứu.
Sau một lần sốc điện, nhịp tim người bệnh nhanh chóng trở về nhịp xoang ổn định khoảng 90 lần/phút, huyết áp cải thiện dần, các chỉ số huyết động hồi phục rõ rệt. Người bệnh qua cơn nguy hiểm, tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi sát.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như tim đập nhanh bất thường, hồi hộp trống ngực, đau ngực, khó thở hoặc choáng váng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch, phòng tránh biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)