(Ảnh: Wana News Agency)
Các chuyên gia cảnh báo làn sóng tấn công mạng này có thể nhắm tới các nhà thầu quốc phòng, nhà máy điện, hệ thống cấp nước và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.
Một nhóm tin tặc thân Iran đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công mạng nhằm vào công ty thiết bị y tế Stryker của Mỹ hôm 11/3 vừa qua, cho rằng đây là hành động trả đũa các cuộc không kích khiến dân thường Iran thiệt mạng.
Stryker đã trải qua đợt gián đoạn hệ thống trên quy mô toàn thế giới. Các nhân viên và nhà thầu cho biết biểu tượng của một nhóm tin tặc liên kết với Iran đã xuất hiện trên các trang đăng nhập. Sự cố do tấn công mạng bắt đầu ngay sau nửa đêm theo giờ Bờ Đông nước Mỹ. Nhân viên phát hiện các thiết bị từ xa chạy Windows của Microsoft - bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay và các thiết bị được cấu hình để kết nối với hệ thống của Stryker - đã bị xóa sạch dữ liệu.

Stryker là tập đoàn công nghệ y tế lớn của Mỹ (Ảnh: Crain's Grand Rapids Business)
Ngoài ra, các nhóm tin tặc khác cũng tìm cách xâm nhập hệ thống camera tại nhiều nước Trung Đông nhằm hỗ trợ Iran cải thiện khả năng nhắm mục tiêu tên lửa. Nhiều mục tiêu khác như trung tâm dữ liệu trong khu vực, cơ sở công nghiệp tại Israel, một trường học ở Saudi Arabia và một sân bay tại Kuwait cũng bị nhắm tới.
Một cuộc tấn công thành công vào doanh nghiệp lớn của Mỹ được xem là bước leo thang đáng kể trong cuộc xung đột không gian mạng - vốn được dự báo sẽ nổ ra sau chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Iran từ ngày 28/2.
Mục tiêu của các chiến dịch tấn công mạng này được cho là nhằm làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Mỹ, gây gián đoạn hoạt động kinh tế và tạo áp lực đối với các doanh nghiệp liên quan đến ngành quốc phòng.
Bình luận (0)