32 triệu cử tri Myanmar bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Quốc hội mới

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/11/2015 11:40 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (8/11), 32 triệu cử tri Myanmar sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử mang tính lịch sử, khi lần đầu tiên có trên 90 Đảng phải chính trị cùng tham gia tranh cử.

Mọi sự chú ý trong cuộc bầu cử tại Myanmar tập trung vào hai Đảng lớn là Đảng Đoàn kết & Phát triển Liên bang Myanmar (USDP) cầm quyền và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà San Suu Kyi.

Cuộc bầu cử lần này được cho là cơ hội để Đảng NLD của bà San Suu Kyi giành thế đa số tại Quốc hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ hội để một trong hai Đảng USDP và NLD lên nắm quyền là như nhau. Nếu trong trường hợp hai Đảng có số phiếu bầu ngang nhau khi đó sẽ phải phụ thuộc vào số đại biểu Quốc hội của quân đội hợp tác với Đảng nào, vì quân đội chiếm 25% số ghế trong Quốc hội mà không cần bầu cử.

Các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc được mở cửa từ 6h (giờ địa phương) và sẽ đóng cửa vào 16h cùng ngày.

Nguyện vọng của cử tri Myanmar trước ngày bầu cử Nguyện vọng của cử tri Myanmar trước ngày bầu cử

VTV.vn - Người dân Myanmar đang gửi gắm những nguyện vọng của mình vào những lá phiếu trong cuộc tổng tuyển cử có tính lịch sử tại quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước